Lừa chạy án, lãnh 7 năm tù

26/03/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 25.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án đối với Lê Văn Tùng (44 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.3.2012, hai CSGT Công an Q.Thủ Đức phát hiện Trần Đình Thương điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm nên dừng xe xử lý. Thương không chấp hành mà còn chửi bới, đánh CSGT nên bị bắt, khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

5 ngày sau, Tùng tìm gặp vợ Thương, hứa “chạy” cho Thương được hưởng án treo nên vợ Thương nhiều lần đưa cho Tùng tổng cộng 220 triệu đồng. Sau đó, Thương vẫn bị xử phạt 12 tháng tù nên vợ Thương tố cáo. Lúc này, Tùng lộ nguyên hình chỉ là bảo vệ chợ đầu mối Thủ Đức.

Lê Nga

>> Lừa "chạy" án, lãnh án 7 năm tù
>> Tạm giữ nghi can giả danh công an lừa “chạy án”
>> Giả danh cảnh sát để lừa “chạy án”
>> Truy tố nguyên thẩm phán lừa chạy án
>> Giả danh công an lừa chạy án
>> Khởi tố nguyên thẩm phán lừa chạy án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.