Tòa án

23/02/2005 22:15 GMT+7

Hung thần xa lộ" lãnh án. Ngày 23.2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Sỹ (41 tuổi, ngụ tại P.Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP Hồ Chí Minh) là tài xế xe bồn mức án 6 năm tù giam về tội "vi phạm quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ".

Rạng sáng ngày 16/9/2004, sau khi đổ hàng tại Đức Trọng, Sỹ quay xe về TP.HCM. Ban đêm đường vắng, ít người, Sỹ đã cho xe chạy nhanh. Vì không thể "ôm hết cua" tại một khúc quanh ở Km 167 + 200 Quốc lộ 20 thuộc thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng) nên xe của Sỹ đã lấn sang phần đường bên trái và gây ra một tai nạn thảm khốc làm cả ba người đi trên một xe máy chết ngay tại chỗ. (Phong An)

Trộm dây điện, cha con chia nhau 16 năm tù. Hôm qua 23/2, tại phiên xử phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Phạm Văn Thế (39 tuổi, ngụ tại ấp Kinh 9, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), Phạm Ngọc Chơn (19 tuổi, là con của Thế) về tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Trước đó, để có tiền chi xài, Phạm Văn Thế đã tổ chức cho Phạm Văn Chơn và Phạm Văn Nở (14 tuổi, đều là con của Thế) đi cắt trộm dây điện trung thế gần nhà đem bán phế liệu. Từ 8.1.2004 đến khi bị phát hiện, cha con Thế đã 5 lần cắt trộm hơn 3.000m dây điện và bán được 4,77 triệu đồng. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Thế 10 năm tù, Chơn 6 năm tù. Riêng Nở do còn nhỏ nên được miễn truy tố, giao về địa phương quản lý giáo dục. Ngoài hình phạt trên, 2 bị cáo còn phải bồi thường cho Nhà nước 62 triệu đồng về các khoản sửa chữa, khắc phục công trình. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.