Tử hình con nghiện chém người hàng loạt

27/01/2013 02:33 GMT+7

Ngày 25.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Long Tân, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Mạnh nghiện ma túy nặng và địa phương đang làm các thủ tục để đưa đi cai nghiện. Trưa 19.6.2012, Mạnh qua nhà người bạn (ngụ cùng xã) rủ sử dụng bồ đà. Sau khi “phê” thuốc, Mạnh về nhà đòi tiền chị ruột là Phan Thị Gái. Chị Gái hoảng sợ gọi mẹ cầu cứu thì bị Mạnh lấy dao chặt đá chém vào đầu. Bà Trần Thị Xinh (mẹ Mạnh) chạy vào can ngăn cũng bị y chém bị thương.

Không dừng lại ở đó, Mạnh cầm dao chạy ra đường chém anh Nguyễn Đăng Toàn khi anh này đang điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Tâm và cháu Nguyễn Thị Trang Đài. Bị mọi người khống chế lấy dao, Mạnh tiếp tục chạy vào nhà bà Hồ Thị Phàm lấy cuốc tấn công bà Phàm và 3 cháu nhỏ mà bà đang trông coi. Hậu quả, 2 cháu Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (đều 7 tháng tuổi) tử vong; cháu Phạm Mạnh Cường (7 tuổi) bị thương. Đến lúc này, nhiều người có mặt đã khống chế, bắt giữ Mạnh giao công an xử lý. 

Gia Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.