Vào tù vì ăn chặn tiền của dân

16/10/2010 00:37 GMT+7

Hôm qua 15.10, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Phan Long Nhi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hội Nghĩa (H.Tân Uyên) 30 năm tù và Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa 13 năm tù cùng về 2 tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “tham ô tài sản”.

Cuối tháng 3.2004, biết ông Chang Hsieh Ching (người Đài Loan) tìm địa điểm xây dựng nhà máy chế biến gỗ nên Nhi và Minh đề nghị đứng ra tìm giúp. Lợi dụng chức vụ, hai bị cáo trên ép người dân nhận tiền đền bù với giá từ 400-450 triệu đồng/ha rồi bán lại cho Chang Hsieh Ching 500 triệu đồng/ha. Với thủ đoạn này, Nhi và Minh đã chiếm đoạt của người dân hơn 2,1 tỉ  đồng.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.