Vào tù vì chôm dây cáp điện thoại

26/11/2003 10:23 GMT+7

Ngày 24/11, TAND tỉnh Cần Thơ đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thành Tú (18 tuổi), Nguyễn Trí Thức (21 tuổi), Trần Anh Vũ (19 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (22 tuổi) cùng ngụ ở huyện Ô Môn - Cần Thơ can tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Theo cáo trạng, từ 13/3 - 23/4/2003, các bị cáo nêu trên đã nhiều lần tổ chức cắt trộm tổng cộng 418m dây cáp điện thoại (Bưu điện tỉnh Cần Thơ đang thi công tại thị trấn Ô Môn), đốt lấy dây đồng bán chia nhau xài. Tổng thiệt hại mà 4 bị cáo gây ra trên 30 triệu đồng. Tòa tuyên Tú, Thức mỗi người 11 năm tù, Vũ 6 năm, Thái 5 năm tù giam, đồng thời phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hơn 30 triệu đồng.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.