Vào tù vì giả danh công an đi cướp

24/07/2007 22:43 GMT+7

Hôm qua 24.7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung (29 tuổi, ngụ Q.12) 6 năm tù về tội "cướp tài sản". Chung và Nguyễn Ngọc Chuân là đối tượng nghiện hút. Để có tiền hút heroin, hai đối tượng này rủ thêm Thái Bá Đức và tên Hồng (không rõ lai lịch) giả danh cảnh sát đi cướp của những người mua bán heroin.

Tối 29.6.2006, Chung liên lạc với Phạm Công Bình đến một cây xăng ở P.Trung Mỹ Tây, Q.12 để mua heroin. Khi Bình đến thì 3 đối tượng còn lại tự xưng là cảnh sát hình sự xông vào đánh Bình cướp đi 270 ngàn đồng, 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng (1,7 chỉ). Bình tri hô nên người đi đường đến giúp, bắt được Chung, còn các đối tượng khác bỏ trốn.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.