Xài tiền giả, lãnh án thật

25/07/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 24.7, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên y án đối với 4 bị cáo trong vụ tiêu thụ tiền giả, gồm: Võ Ngọc Hùng (43 tuổi) 6 năm tù, Huỳnh Kim Hoàng (26 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mậu Đồng (25 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Văn Hai (26 tuổi, đều ngụ H.Điện Bàn) 5 năm tù.

Riêng Lê Thị Thúy An (24 tuổi, trú H.Quế Sơn) không kháng cáo giữ nguyên mức án 24 tháng tù giam và Hồ Văn Dân (25 tuổi) được giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm do có nhân thân tốt và đã bồi thường thiệt hại.

Tối 19.7.2012, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) bắt quả tang An đang tiêu thụ tiền giả tại xã Bình Giang, H.Thăng Bình, từ đó bóc gỡ đường dây từ Hà Nội mà An là một mắt xích.

H.X.H

>> Xài tiền giả, lĩnh án thật
>> Bắt đối tượng xài tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.