Bênh mẹ giết cha

21/11/2007 17:04 GMT+7

(TNO) Trưa 19.11, Phạm Văn Minh (sinh 1983) vừa cắt vải vừa ngồi nhậu với cha là ông Phạm Văn Ph. (sinh 1962) tại nhà số 995/4, tổ 4, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, khi thấy mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (sinh 1963) dẫn xe gắn máy từ trong nhà đi ra bị cha chửi, tức mình Minh gây gổ với cha.

Trong lúc hai cha con đang tranh cãi, bất ngờ Minh dùng kéo đang cắt vải đâm nhiều nhát vào ngực và lưng ông Ph. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng ông Ph. đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn, đến 18 giờ 45 cùng ngày, bà H. đã đưa Minh đến Công an phường Đông Hưng Thuận đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.