Bệnh nặng, nghĩ quẩn

23/01/2013 03:20 GMT+7

Sáng qua 22.1, bà Bùi Thị Tửu (37 tuổi, trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đón xe đến Bệnh viện Đà Nẵng rồi bất ngờ nhảy từ tầng 7 xuống lan can tầng 3, tử vong tại chỗ. Gia đình cho hay bà Tửu bị suy thận nặng, đã chạy thận 6 năm qua. Gần đây, bà Tửu nhiều lần có ý định tự vẫn nhưng được người nhà can ngăn.

Cùng ngày, Công an H.Phù Cát (Bình Định) kết luận bà Dương Thị Thiết (50 tuổi, ở KP.An Khương, thị trấn Ngô Mây, H.Phù Cát) chết do treo cổ tự tử. Tối 21.1, gia đình phát hiện bà Thiết treo cổ trong nhà vội tri hô và tìm cách cứu chữa nhưng đã muộn. Gần đây bà Thiết buồn chán vì bị bệnh lâu ngày không khỏi, có ý định tự tử.

Nguyễn Tú - Bảo Văn

>> Một phụ nữ nhảy lầu tự tử
>> Cán bộ Sở GTVT Khánh Hòa nhảy lầu tử nạn
>> Một sinh viên nhảy lầu tự tử?
>> Suýt nhảy lầu vì bị học sinh lớp lớn "dằn mặt
>> Bi kịch cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu
>> Đã xác định danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.