Bi kịch gia đình

13/01/2012 00:40 GMT+7

Lê Tuấn Anh (25 tuổi) bị Công an H.Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bắt tạm giam hôm qua 12.1 can tội giết người. Do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, Tuấn Anh đã bóp cổ cha ruột là ông Lê Văn Thêm (51 tuổi) đến chết tại nhà ở xã Minh Quang, H.Tam Đảo.

Lê Tuấn Anh (25 tuổi) bị Công an H.Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bắt tạm giam hôm qua 12.1 can tội giết người. Do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, Tuấn Anh đã bóp cổ cha ruột là ông Lê Văn Thêm (51 tuổi) đến chết tại nhà ở xã Minh Quang, H.Tam Đảo.

Sau khi gây án, Tuấn Anh tạo hiện trường giả nhằm qua mặt công an nhưng không thoát.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.