Bốn vụ tai nạn, 8 người chết, 12 người bị thương

03/03/2008 23:16 GMT+7

Rạng sáng 3.3, trên quốc lộ 91 tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú (An Giang), xe khách 16 chỗ biển số 62L-6190 do tài xế Lê Ngọc Thắng (30 tuổi, quê ở Long An) cầm lái đã bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải nặng biển số 67L-1855 do anh Lê Hồng Anh (30 tuổi, quê ở An Giang) đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, đầu xe khách bị bẹp dí, 3 hành khách chết ngay tại chỗ, 11 hành khách và tài xế xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng cùng ngày, tại ngã tư Phú Sơn (cách chân cầu vượt đường sắt TP Thanh Hóa hơn 200m), xe tải biển số 36M - 4280 khi rẽ phải đã chèn ép, va quệt vào chiếc xe máy biển số 36 L4-9405 làm chị Nguyễn Lan Anh (30 tuổi, ngụ tại TP Thanh Hóa, giáo viên mầm non) đang chở con gái 3 tuổi bị ngã xuống đường và bị bánh sau của chiếc xe này cán vỡ đầu cả hai mẹ con.

* Chiều 2.3, chị Nguyễn Thị Kiều Trang (36 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển mô tô chở con là Bùi Thị Thanh Thúy (14 tuổi) chạy trên tỉnh lộ 640 từ xã Phước Hòa, H.Tuy Phước về Quy Nhơn. Khi đến địa phận thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa (Tuy Phước) xe chị Trang va quệt với một xe khác (đã bỏ chạy, chưa xác định được người điều khiển) làm em Thúy ngã xuống đường, bị xe ô tô biển số 77H - 0958 do anh Hồ Ngọc Chính (31 tuổi) điều khiển chạy chiều ngược lại tông chết tại chỗ.

* Cùng thời điểm, trên quốc lộ 1A thuộc xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, xe khách biển số 78K - 5329 lưu thông từ TP.HCM về Bình Thuận, vừa đến khu vực trên tông vào xe gắn máy biển số 35F-4270 chạy chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra khiến 2 nạn nhân đi trên xe máy chết tại chỗ.

Trường Phong - B.Trị - Ngọc Minh - Mai Mai - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.