Công an không nhận hối lộ

15/06/2005 23:35 GMT+7

Đêm 13.6, Vũ Văn Nguyên (28 tuổi, quê Nam Định) đột nhập vào khu tập thể của công nhân Công ty Trường Thịnh (số 444 đường số 7, khu phố 1, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) dùng đoản mở khóa để trộm xe Wave (biển số 38H1 - 6747) của anh Nguyễn Trung Trực (23 tuổi).


Bị phát hiện truy đuổi, tên Nguyên bỏ chạy đến khu phố 4, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân thì bị quần chúng tóm giao công an, thu giữ tang vật là xe Wave trên, 2 đoản bẻ khóa, 1 ĐTDĐ. Ngày 14.6, trong lúc Công an P.Bình Trị Đông B đang lấy lời khai tên Nguyên thì mẹ  vợ của Nguyên là Nguyễn Bích Vân (45 tuổi, ngụ ở P.9, Q.11) đến hối lộ cho công an 4,9 triệu đồng, nhiều vòng vàng nhưng lãnh đạo công an phường đã chỉ đạo lập biên bản số tài sản trên để xử lý thêm về hành vi “đưa hối lộ” của người thân tên Nguyên. (Hồng Thanh)

 

Tài xế không tham của rơi. Chiều 13.6, trong lúc rửa xe, anh Phạm Đức Mỹ - tài xế xe khách 15 chỗ biển số 60N - 6615 thuộc Hợp tác xã Xuân Hồng (Quốc lộ 1A, P.Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) phát hiện trên xe có một túi xách bên trong có 3 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân của chị Lê Thị Xuân Phương (ngụ tại P.Xuân Thanh, thị xã Long Khánh). Sau đó, anh Mỹ đã liên hệ trả ngay số tài sản trên cho sở hữu chủ. (Trung Nguyên)

 

Bắt khẩn cấp băng thanh toán nhầm ! Công an Q.7 (TP.HCM) vừa truy bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong băng giết nhầm đối tượng gồm Từ Văn Dũng (27 tuổi), Trương Ngọc Tấn (22 tuổi), Tống Trương Hoàng Bảo (19 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (18 tuổi), Bùi Xuân Đông (16 tuổi) đều ngụ ở Q.4 và Trần Hoàng Minh (17 tuổi, ngụ ở Q.7) và tiếp tục truy bắt 3 đối tượng còn lại. Trước đó, băng này sang Q.7 chơi và xảy ra ẩu đả với một băng nhóm khác. Đến khoảng hơn 10 giờ đêm 12.6, 9 đối tượng trên kéo sang Q.7 để trả thù. Sau khi phát hiện đối thủ ở điểm bida Long Hải (số 763A Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7) thì chúng chạy về Q.4 kiếm thêm đồng bọn. Lúc này băng nhóm ở Q.7 đã rời khỏi điểm bida. Khi đã đủ "quân", băng nhóm Q.4 tràn vào điểm bida dùng cây xăm gạo đâm chết tại chỗ anh Lê Trung Hiếu (23 tuổi) và đâm trọng thương 2 anh Phạm Ngọc Toàn (22 tuổi, cùng quê ở Bình Định) và Huỳnh Tâm Cang (28 tuổi, ngụ ở Q.7) khi cả 3 anh đang chơi bida chưa kịp phản ứng gì. Khi biết trả thù nhầm, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát. (Thanh Hồng)

 

Phá động mại dâm trá hình. Chiều hôm qua 15.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT tội phạm về TTXH) tỉnh Bình Thuận đột xuất khám xét tiệm hớt tóc Nhật Hoài ở số 56 đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, do Lê Nhật Hoài (35 tuổi) và vợ Tân Yến Diệu (23 tuổi) làm chủ bắt quả tang hai nhân viên của quán này là Võ Thị Kim Ba (20 tuổi) và Đặng Thị Mai (27 tuổi) đang bán dâm cho khách. Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tỉnh cho biết đây là tiệm hớt tóc máy lạnh có 8 nữ chuyên cắt tóc nam, ngoài 8 ghế dành cho khách, tiệm này còn ngăn phòng và trải 3 tấm nệm, rèm để phục vụ khách mua dâm khi có nhu cầu. (Thiện Nhân)

 

Bắt kẻ giết người. Hôm qua 15.6, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Huệ (Long An) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) về hành vi giết người cướp tài sản. Chiều 11.6, người dân ấp 3, xã Bình Hòa Nam phát hiện em Phạm Trúc Linh (14 tuổi, ngụ cùng địa phương) - học sinh lớp 8, đi bán vé số bị giết chết nằm cạnh bờ kênh xáng. Sau khi gây án, tên Tèo lấy đi 150 tờ vé số, 1 đôi bông tai vàng 18K, 1 ví màu đen, 1 đồng hồ đeo tay của em Trúc Linh. Tiến hành bắt khám xét tên Tèo, công an thu giữ 1 đồng hồ đeo tay của nạn nhân. (T.M.H)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.