Cùng hội, cùng thuyền

25/02/2006 22:28 GMT+7

Hôm qua 25/2, Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức), Ngô Phú (26 tuổi, ngụ thị xã Tân An) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng sự quen biết, Thuận mượn xe Honda của anh Nguyễn Thanh Vũ (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước), còn Phú mượn xe Honda của anh Trần Huy Cường (22 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) đem đến tiệm cầm đồ bán lấy tiền rồi bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã có hàng chục nạn nhân sa kế của chúng với thủ đoạn lợi dụng sự quen biết mời đi uống cà phê, sau đó mượn xe đi việc riêng rồi... chiếm đoạt. (Khôi Nguyên)

Sát nhân vị thành niên. Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt khẩn cấp P.V.T (14 tuổi), học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku là thủ phạm giết cụ Phan Thị Hược (83 tuổi) ngụ ở P.IaKring, TP Pleiku (Gia Lai). Theo khai nhận ban đầu của T.: Trưa 20/2, T. đưa em ruột (3 tuổi) qua nhà bà Hược mua kẹo. Sau đó, T. và em xuống nhà bếp xem bà làm bánh in. Tại đây, em của T. nghịch làm rơi vãi một số đồ vật, bà Hược dọa sẽ mách với bố T. Nghĩ  lại trận đòn kinh hoàng bố đánh cách đó vài ngày, T. van xin bà Hược hãy tha cho T. Thấy việc van xin không kết quả, T. đã dùng chày gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm bà Hược chết ngay tại chỗ. (Trần Công)

Giết người vì giành khách. Rạng sáng 24/2, tại vòng xoay Thuận Kiều - Hồng Bàng thuộc P.12, Q.5 (TP.HCM) do tranh giành khách đi xe Honda ôm, Võ Chí Phương (39 tuổi, ngụ Q.6) đã dùng cây xăm gạo đâm chết anh Phụng Kim Cường (31 tuổi, ngụ Q.5). Công an đã bắt giữ Phương và đang tiến hành xử lý về hành vi “giết người”. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.