Đi một mình bị cướp

27/08/2006 01:26 GMT+7

Khuya 25/8, chị Lê Thị Diệu Hiền (34 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) chạy xe Attila (biển số 51L3-9478) đến khu dân cư Him Lam thuộc P.7, Q.8 thì bị 6 tên cướp ép xe vào lề đường, sau đó khống chế chị rồi cướp xe tẩu thoát.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Triệu Minh Thành (24 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) một mình đi bộ vào khu vực KCN Tân Bình, khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân thì bị 2 tên cướp ào đến bắt lên xe máy đưa đến khu đất trống gần đó. Sau đó, chúng đánh anh và cướp 1 sợi dây chuyền 2 chỉ vàng, 1 ĐTDĐ và 800.000 đồng. (Hồng Thanh)

Làm giấy tờ giả để lừa đảo. Hôm qua 26/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã bắt tạm giam Hồ Văn Hóa (33 tuổi), Nguyễn Quốc Nam (29 tuổi, cùng ngụ tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hóa và Nam đã làm giả giấy tờ một công ty TNHH ở TP.HCM chuyên thu mua gia súc, đến huyện Đức Hòa để mua trâu bò về lò mổ. Chúng đến xã Đức Lập Hạ thu mua của nhân dân 39 con bò thịt trị giá khoảng 400 triệu đồng và đưa giấy hẹn ngày trả tiền rồi lặn một hơi không trở lại. (Khôi Nguyên)

Suốt lúa bị điện giật. Sáng qua 26/8, anh Nguyễn Văn Sò (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cùng với bà Đèo (mẹ ruột) và các anh Đức, Tuấn đưa thùng suốt lúa lên sân nhà ông Đủ (cùng ấp) để suốt lúa thuê thì bị vướng vào đường dây điện. Cả 4 người bị điện giật, anh Sò tử vong tại chỗ, 3 người còn lại đều bị thương. (Phi Hùng)

Đánh bạc trong quán bida. Chiều 25/8, tại điểm bida 6B Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Q.1 (TP.HCM) do bà Đỗ Thị Sáng (61 tuổi) làm chủ, Công an Q.1 đã bắt quả tang một vụ đánh bạc. 10 con bạc đang say sưa sát phạt nhau đã không kịp bỏ chạy khi thấy công an. Tang vật thu giữ gần hơn 91 triệu đồng. (H.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.