Đứt lìa tay chân vì đục đầu đạn

05/12/2012 03:00 GMT+7

Trưa qua 4.12, trong khi rà tìm phế liệu tại xã Phổ An, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), anh Nguyễn Ái Minh (38 tuổi, ở xã Đức Phong, H.Mộ Đức) phát hiện 2 đầu đạn B41.

Sau đó, anh Minh dùng búa đục thì đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến 1 chân và 1 tay bị đứt lìa. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đến chiều cùng ngày, sức khỏe anh Minh vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.