Mất bò nhà nước hỗ trợ

17/12/2013 03:15 GMT+7

Nửa đêm về sáng 16.12, bà Đinh Thị Hía (70 tuổi, ở thôn 7, thị trấn An Lão, H.An Lão, Bình Định) nghe tiếng động ngoài vườn nên thức dậy kiểm tra thì thấy cổng chuồng bò mở toang, con bò bên trong biến mất.

Nghe tiếng kêu của bà Hía, bà con chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Bà Đinh Thị Hía sống độc thân, thuộc diện hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ 1 con bò, sau một năm chăn dắt, đến nay con bò có giá 16 triệu đồng.

Bảo Văn

>> Làm chuồng để tránh mất bò
>> Mất bò lo... đền tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.