Một sản phụ chết sau khi sinh ở nhà bà đỡ

14/11/2007 18:37 GMT+7

(TNO) Hồi 23 giờ ngày 13.11, sản phụ Huỳnh Thị Đ. (38 tuổi, ở xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ sau hơn hai giờ được chuyển đến từ nhà bà đỡ tên Trần Thị Nga (ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn).

Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, chị Đ. chuyển dạ sắp sinh nên gia đình đưa chị đến nhà bà Nga để được đỡ đẻ. Đến 18 giờ, chị Đ. sinh con, nhưng bị xuất huyết nhiều không cầm được. Hơn 3 tiếng sau, bà Nga mới cùng gia đình đưa chị Đ. vào bệnh viện để điều trị, nhưng do mất máu quá nhiều, chị Đ. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đ.T - N.Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.