Nổ bình dầu, 1 người chết, 12 bị thương

05/07/2011 01:29 GMT+7

Sáng 4.7, bình dầu tự chế của cơ sở sản xuất tôm khô do bà Lê Thị Út (ấp Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) làm chủ đã phát nổ làm 1 người tử vong, 12 người bị thương. Nạn nhân tử vong là Trương Ngọc Tuyền (18 tuổi, ngụ ấp Xà Ngách). Trong số 12 người bị thương, có 4 người bị thương rất nặng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận: Lúc 9 giờ 10, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân tên Ngô Thị Thu (43 tuổi), Đinh Thị Thanh (23 tuổi) và Lê Văn Mau (30 tuổi, ngụ ấp Xà Ngách) do Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương chuyển đến trong tình trạng bỏng rất nặng, sức khỏe nguy kịch. Đến 12 giờ, bệnh viện tiếp tục nhận thêm 4 bệnh nhân là Lê Thị Gái (53 tuổi), Lê Thị Hương (53 tuổi), Lê Văn Vũ (37 tuổi), Nguyễn Đức Hoanh (44 tuổi, cùng ngụ ấp Xà Ngách).

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.