Tin an ninh - trật tự ngày 24/8

24/08/2006 22:15 GMT+7

Hầu tòa vì cướp, giết gia chủ Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thành Mai Hưng (17 tuổi, quê Đồng Nai) 11 năm tù về tội "giết người" và "cướp tài sản". Hưng là thợ thêu cho vợ chồng chị Lê Thị Yến. Do cần tiền về quê ăn tết, ngày 22/1/2006, thấy chị Yến ở nhà cùng với con nhỏ, Hưng dùng dao đâm, chém chị Yến để cướp tiền. Chị Yến van xin Hưng tha cho và chỉ chỗ cho Hưng lấy tiền. Nhưng rất may, một lúc sau thì chồng chị Yến về kịp đã tri hô mọi người xung quanh giúp đỡ và báo công an bắt giữ Hưng. (L.N)

Nhậu say xỉn, thích... bắt người. Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm phạt Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, ngụ ở Q.Thủ Đức) 1 năm 6 tháng tù về tội "bắt giữ người trái pháp luật". Tối 24/3/2005, sau khi nhậu say, Dũng mang theo hung khí đến cầu vượt khu công nghiệp Sóng Thần khống chế, bắt một cô gái đi theo mình. Nạn nhân tri hô, người đi đường phát hiện đã kịp giải vây cứu cô gái. Nhưng một lúc sau, Dũng lại đến một quán ăn ở Q.Thủ Đức tiếp tục bắt một thanh niên đang ngồi ăn ở quán phải đi theo mình. Thấy Dũng nồng nặc mùi rượu nên nhiều người dân đã xông vào giữ Dũng giao cho công an và giải thoát cho nạn nhân. (L.N)

Bất ngờ từ sòng bạc

Trưa 23/8, tại nhà 35/32 Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), công an quận đã phối hợp công an phường bắt quả tang sòng bạc do Phạm Thị Bình (30 tuổi, ngụ ở Q.12) tổ chức. Tang vật thu giữ ngoài 174.000 đồng, 30 bộ bài tứ sắc còn có 10 tép heroin. Công an đã lập hồ sơ xử lý tất cả 4 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy”. (Thanh Hồng)

Bắt hung thủ đâm chết người

Ngày 24/8, Công an huyện Cần Đước (Long An) quyết định tạm giữ hình sự tên Trần Trung Cang (29 tuổi, ngụ ở xã Long Định, huyện Cần Đước) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Chiều 22/8, anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ cùng xóm) cùng nhậu với Cang rồi sau đó xảy ra mối bất hòa nên anh Hùng đi về. Ngay lập tức, Cang cầm dao rượt theo đâm liên tục vào người anh Hùng làm nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó do thủng phổi. (Khôi Nguyên)

Nữ tặc tuổi teen

Sáng 24/8, Công an P.Thống Nhất, thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) áp giải Đặng Thị Thùy V. (16 tuổi, trú ở xã Đắk Cấm, thị xã Kon Tum) đến các nơi tiêu thụ xe để thu hồi tang vật bị mất cắp. Do ham chơi, đua đòi với bạn bè nên Thùy V. ngày càng lao theo con đường hư hỏng. Chỉ trong tháng 8/2006, lợi dụng dịp hè bảo vệ không làm việc, Thùy V. đã lấy trộm 4 xe đạp tại Trường THPT bán công Duy Tân và Trường THPT Kon Tum để bán lấy tiền tiêu xài. Liều lĩnh hơn, tháng 12/2005, Thùy V. đã cướp dây chuyền trên cổ một bạn gái đang đi bộ trên đường Đào Duy Từ và tẩu thoát bằng xe đạp, sau đó thị đã bị Công an P.Thắng Lợi, thị xã Kon Tum bắt, phạt hành chính 100 ngàn đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cướp của "nữ quái" này. (Nguyên Lộc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.