TP.HCM: 2 vụ đánh người, cướp xe gắn máy trong cùng một ngày

15/04/2008 18:07 GMT+7

(TNO) Lúc 22h40 ngày 14.4, anh Nguyễn Văn Nhậm (SN 1984, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú quận 12, TP.HCM) đang ngồi tâm sự với bạn gái tại khu vực đối diện nghĩa địa Lạc Quang (tổ 9, khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12) thì bất ngờ bị 3 thanh niên xông vào đánh và cướp xe tẩu thoát.

* Trước đó, vào rạng sáng ngày 14.4, anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1982, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi nhậu về đến đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 thì bất ngờ bị 4 thanh niên nhảy ra chặn đầu xe, khống chế bắt anh phải chở 3 trong 4 tên đến ngã tư Đình (thuộc ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Tại đây, 1 trong 3 tên tiếp tục khống chế buộc anh Kiên quay lại chỗ cũ chở tên còn lại.

Sau khi anh Kiên đã chở đủ 4 tên về ngã tư Đình thì bọn chúng lại tiếp tục khống chế, buộc anh chạy xe máy vào mương đất Hương Lộ 80 (cách ngã tư Đình khoảng 30m). Lúc này, một tên đã dùng cây gỗ đánh vào đầu và chân anh Kiên, ba  tên còn lại cởi áo và dây thắt lưng của anh Kiên trói tay chân anh lại rồi lại dùng cây đánh vào đầu làm anh kiên ngất xỉu. Sau đó cả bọn cướp xe gắn máy (trong cốp có giấy tờ xe và 150.000 đồng) của anh Kiên tẩu thoát.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hai vụ cướp trên.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.