Tử nạn vì dại dột

08/07/2013 03:00 GMT+7

Trưa qua 7.7, tại thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ, Bình Định, tài xế La Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ) điều khiển máy đào đất để thi công đường bê tông.

 

Trong lúc giải lao, Tùng bảo em Trần Văn Thi (14 tuổi, trú thôn An Lạc 1) đứng lên cái gầu (bộ phận xúc đất) để Tùng nâng cần lên hái dừa. Do đứng bị mất thăng bằng, Thi ngã vào bộ phận xi lanh nối với gầu xúc (ảnh) và bị kẹp trúng đầu chết tại chỗ.

 Tin, ảnh: Trà Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.