Tự sát vì tình

07/08/2009 00:21 GMT+7

Hôm qua 6.8, theo Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội), xác minh ban đầu cho biết cô gái tử vong ngày 5.8 do rơi từ tầng 11 tòa nhà N04, P.Dịch Vọng (Báo Thanh Niên đã đưa tin) tên Lê Thùy Linh (22 tuổi, quê Thanh Hóa) là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Hà Nội - khoa Tiếng Anh. Khi bạn trai (tên H.) chủ động chia tay, Linh dọa sẽ tự tử.

H. nhờ một người bạn trai đến canh chừng Linh nhưng đến sáng 5.8, khi anh này ra ngoài mua đồ ăn sáng, Linh đã mở cửa ban công và nhảy xuống đất. Công an Q.Cầu Giấy xác định cơ bản vụ việc này là tự sát vì tình.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.