Pháp mở rộng 2017: Nishikori sẽ quật ngã Murray?

07/06/2017 06:50 GMT+7

Tối nay, hai trận tứ kết còn lại của nội dung đơn nam hứa hẹn diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa tay vợt số 1 thế giới Andy Murray (Anh) gặp Kei Nishikori (Nhật Bản) và Stan Wawrinka (Thụy Sĩ, 3) và Marin Cilic (Croatia, 7).

Trận đấu của tay vợt số 1 thế giới vẫn sẽ là cuộc đấu được chờ đợi nhiều hơn, bởi Murray đang có một mùa giải không thành công và đây sẽ là cơ hội để anh lấy lại hình ảnh của tay vợt hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Nishikori cũng không có thành tích quá nổi bật trong mùa giải này cũng như tại Pháp mở rộng trong quá khứ. Chính vì vậy, tay vợt người Nhật Bản rất quyết tâm trong trận đấu này.
Cả hai đều có lối đánh tương tự nhau với những cú đánh đều và bền bỉ. Nhưng á quân Murray vẫn nổi trội hơn ở sức bền thể lực cùng những quả giao bóng mạnh mẽ hơn.
Trong 10 lần gặp nhau giữa 2 tay vợt, Murray đã có 8 trận thắng. Năm rồi, cả hai đã đối đầu nhau 4 lần và Murray đã có đến 3 chiến thắng. Nhưng trận thắng của Nishikori trước Murray lại là trận thắng rất quan trọng ở tứ kết Mỹ mở rộng. Đó cũng là niềm tin để Nishikori có thể đánh bại Murray.
Nói về đối thủ của mình, Nishikori phát biểu: “Anh ấy là một tay vợt rất khó khắc chế, luôn tập trung cao trong thi đấu và có lối đánh rất bền bỉ, thông minh. Tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Murray, nhưng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu này”. Giới chuyên môn cho rằng nếu chơi đúng sức, Murray có thể vượt qua Nishikori, nhưng liệu anh có thắng được chính mình khi tâm lý thi đấu thường bất ổn?
Trận tứ kết còn lại cũng hứa hẹn rất nóng bỏng giữa 2 tay vợt có những quả giao bóng cùng các cú đánh rất mạnh mẽ. Dù Wawrinka trội hơn ở những cuộc đối đầu khi có đến 11 trận thắng và chỉ để thua 2 trận trước Cilic, nhưng tay vợt người Croatia lại có những quả giao bóng với tốc độ kinh khủng vẫn có thể gây bất ngờ cho cựu vô địch Pháp mở rộng.
19 giờ tối nay, 2 trận tứ kết đơn nữ còn lại sẽ diễn ra giữa tay vợt gây nhiều bất ngờ Caroline Garcia (Pháp), hạt giống số 28, gặp Karolina Pliskova (CH Czech), hạt giống số 2. Garcia chỉ gặp khó trận duy nhất trước tay vợt Đài Bắc Trung Hoa Su Wei Hsieh ở vòng 3 với ván cuối là 9/7 còn lại đều thắng cách biệt 2/0, còn Pliskova đã thắng ngược khó nhọc trước Cedepe Royg của Paraguay, nên có thể sẽ có bất ngờ tiếp.
Trận còn lại cân tài ngang sức giữa Elina Svitolina (Ukraine, số 5) gặp tay vợt kỳ cựu Simona Halep (Romania). Halep hiện là tay vợt toàn thắng tất cả các trận từ đầu với cách biệt 2/0 nên được đánh giá cao hơn, trong khi Svitolina phải vất vả mới vượt qua vòng 4 bằng lội ngược dòng trước Martic của Croatia. (T.K)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.