Pháp, Nhật ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

21/03/2017 06:46 GMT+7

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay Pháp và Nhật ủng hộ tự do hàng hải ở châu Á – Thái Bình Dương sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris ngày 20.3.

Hãng Reuters ngày 21.3 nhận định thông điệp này có vẻ nhằm vào Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền phi pháp phần lớn Biển Đông và sự hiện diện quân sự ở đây khiến Nhật và phương Tây lo ngại.
“Ông Francois và tôi đã đồng ý về tầm quan trọng trong việc đảm bảo trật tự hàng hải tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tiếp tục ủng hộ sự ổn định và thịnh vượng của khu vực này”, ông Abe phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm.
Tuần trước, các nguồn tin cho hay Nhật dự định điều chiến hạm lớn nhất đến Biển Đông trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5. Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ.
Tại cuộc họp báo, ông Abe cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc diễn tập hải quân với lực lượng hoặc thiết bị của Nhật, Pháp, Anh và Mỹ quanh đảo Tinian ở tây Thái Bình Dương vào tháng 5.
Ông Hollande tái khẳng định rằng Pháp sẽ hỗ trợ Nhật tăng cường vai trò gìn giữ hòa bình và tăng cường hợp tác giữa các lực lượng song phương. Ông cũng lên án các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Liên quan đến tính bảo hộ đang gia tăng ở Mỹ và một số nơi khác trên thế giới, ông Abe nói rằng Nhật và Pháp muốn tiếp tục là những “quán quân về tự do thương mại” và thỏa thuận về hiệp định tự do thương mại với EU sẽ là một thông điệp quan trọng.
Ông Hollande cũng tuyên bố sẽ ủng hộ hiệp định thương mại tự do EU-Nhật đang trong quá trình đàm phán.
Pháp và Nhật cũng đã ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Tháng trước, 2 công ty Nhật là Japan Nuclear Fuel Limited và Mitsubishi Heavy Industries đã đồng ý mua tổng cộng 10% cổ phần trị giá 537 triệu USD của một công ty mới tách ra từ Tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.