Pháp sẽ xóa sổ IS để trả đũa vụ tấn công khủng bố Paris?

15/11/2015 17:36 GMT+7

Pháp có đủ sức mạnh quân sự để trả đũa IS, tuy nhiên để tiêu diệt khủng bố toàn cầu, Paris cần một liên minh không chỉ trong và ngoài NATO mà cả kẻ thù truyền thống.

Pháp có đủ sức mạnh quân sự để trả đũa IS, tuy nhiên để tiêu diệt khủng bố toàn cầu, Paris cần một liên minh không chỉ trong và ngoài NATO mà cả kẻ thù truyền thống.

Pháp sẽ tìm kiếm liên minh để xóa sổ IS nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố Paris - Ảnh: ReutersPháp sẽ tìm kiếm liên minh để xóa sổ IS nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố Paris - Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13.11 là “hành động tuyên chiến” được lên kế hoạch từ bên ngoài do lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự phong tiến hành.
Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ trả đũa bọn khủng bố IS nhưng không cho biết sẽ thực hiện chiến dịch trả đũa như thế nào. “Khi bọn khủng bố tiến hành những hành động đó, bọn chúng ắt phải biết rằng đang đối mặt với một nước Pháp rất quyết liệt (sẽ đáp trả)”, Tổng thổng Hollande phát biểu trên đài truyền hình. Liệu Pháp có thể và sẽ làm gì để trả đũa IS?
Sau vụ khủng bố khác hồi tháng 1.2015, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng đã tuyên chiến chống khủng bố, thánh chiến và chủ nghĩa cực đoạn. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm 13.11 được xem là cuộc chiến có mức độ cao hơn những gì mà ông Thủ tướng Valls tuyên bố.
Christopher Chivvis, trợ lý giám đốc tại Trung tâm chính sách quốc phòng và an ninh thế giới của Tập đoàn RAND, nhận định Pháp có đủ sức mạnh để trả đũa IS nhờ tiềm lực quân sự, không quân được trang bị hiện đại, đội đặc nhiệm tinh nhuệ và lực lượng hải quân và bộ binh được xem như tài sản quốc gia.
“Pháp là một trong những quốc gia hùng mạnh trên thế giới về quân sự, có thể tuyên chiến với khủng bố từ bên ngoài”, ông Chivvis nhận xét, theo CNN hôm 15.11. Tuy nhiên, theo David Schanzer, Giám đốc Trung tâm về an ninh quốc gia và khủng bố của trường đại học Duke, Pháp không thể và không nên hành động đơn độc, thay vào đó Paris cần lập một liên minh quốc tế để tiêu diệt IS không chỉ ở Syria, Iraq mà toàn cầu.
Tổng thống Pháp Francois Hollande: sẽ trả đũa IS về vụ tấn công khủng bố ở Paris - Ảnh: Reuters
Pháp đang thực hiện chiến dịch không kích ở Syria nhằm vào IS và vì lý do này Paris trở thành mục tiêu khủng bố của IS qua các vụ tấn công vào đêm 13.11. Trong quá khứ, Pháp từng tổ chức chiến dịch nhắm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan như ở Mali, một thuộc địa của Pháp cho đến năm 1960.
“Hậu phương” vững chắc
James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao quân đội đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng Pháp hoàn toàn có thể dựa vào NATO để hình thành một liên quân, xóa sổ IS trên bản đồ thế giới.
“Paris có thể sử dụng quyền của mình, kêu gọi NATO giúp đỡ và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch trả đũa lực lượng khủng bố đã ra tay tấn công Pháp”, ông Stavridis viết trên Foreign Policy hôm 15.11. Vụ tấn công khủng bố được xem là đẫm máu nhất ở nước Pháp, đã làm ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương.
Theo ông Stavridis, điều khoản thứ 5 của hiệp ước thành lập NATO nói rằng bất kỳ thành viên nào bị tấn công bằng quân sự thì khối NATO sẽ nhân danh nước thành viên tấn công trả đũa theo yêu cầu của nước thành viên. Điều khoản này đã từng Mỹ áp dụng đối với vụ tấn công khủng bố 11.9 vào tòa tháp đôi ở New York hồi năm 2001.
Liệu Pháp có là nước thứ 2 trong NATO sử dụng điều khoàn thứ 5? Theo ông Stavridis, điều này rất khả thi đối với Pháp. Paris có thể triệu tập đại sứ của 28 nước thành viên NATO để thông báo vụ tấn công, đồng thời kêu gọi liên minh trả đũa. Chắc chắn Paris sẽ nhận được sự ủng hộ của đồng minh NATO, đặc biệt là Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia đang không kích IS.
Quân đội NATO có thể giúp Pháp trả đũa IS - Ảnh minh họa: Reuters
NATO là một liên minh quân sự được xem là lớn nhất thế giới, có lực lượng hùng hậu với hơn 3 triệu quân có thể triển khai tham chiến (chưa tính quân dự bị), hơn 25.000 máy bay, 800 tàu chiến và 50 máy bay trinh sát và cảnh báo sớm tầm xa AWACS, theo Foreign Policy.
Theo vị cựu tư lệnh tối cao quân đội đồng minh NATO, Pháp không chỉ huy động liên quân trong khối mà cả bên ngoài là những nước ở Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Jordan và Qatar. Paris thậm chí có thể liên quân với cả kẻ thù truyền thống của NATO là Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.11 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp trong việc điều tra và đối phó với IS. Nga cũng là mục tiêu đe dọa tấn công khủng bố của IS khi Moscow tuyên chiến chống khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan toàn cầu và đã triển khai chiến dịch không kích chống IS ở Syria từ cuối tháng 9.2015.
Theo giới quan sát, khác với Mỹ, Pháp có “hậu phương” vũng mạnh để tổ chức chiến dịch trả đũa qui mô lớn và có thể xóa sổ hoàn toàn IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.