Pháp tẩy chay hội nghị của Liên Hiệp Quốc

13/08/2021 21:26 GMT+7

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ không tham dự Hội nghị Durban về chống phân biệt chủng tộc của Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13.8 tuyên bố nước này sẽ tẩy chay Hội nghị Durban về chống phân biệt chủng tộc của Liên Hiệp Quốc vì các phát ngôn mang tính bài Do Thái tại những phiên họp trước đó, AFP đưa tin.
"Pháp sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tất cả thế lực phân biệt chủng tộc và sẽ theo dõi để đảm bảo rằng Hội nghị Durban tiếp theo được tổ chức phù hợp với các nguyên tắc thành lập của Liên Hiệp Quốc", Văn phòng tổng thống Pháp cho biết.
Trước Pháp, Canada, Israel, Anh, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã tuyên bố tẩy chay cuộc họp năm nay.
Cuộc họp tiếp theo của Hội nghị Durban dự kiến quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới bên lề phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 9. Hội nghị này được đặt theo tên thành phố Durban ở Nam Phi, nơi lần đầu tiên tổ chức hội nghị vào năm 2001.
Ngay từ khi ra đời, hội nghị đã gây nhiều tranh cãi. Những người ủng hộ Israel cho rằng hội nghị năm 2001 gây chia rẽ sâu sắc vì các phát ngôn về chủ nghĩa thực dân, chế độ nô lệ và mang tính bài Do Thái.
Các nước phương Tây cho rằng những lời chỉ trích Israel và việc nước này chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine là hành vi bài Do Thái công khai. Mỹ và Israel đã rời hội nghị năm 2001 để phản đối tuyên bố chung của cuộc họp. Một số quốc gia, bao gồm Pháp, cũng tẩy chay các cuộc họp tiếp theo vào năm 2009 và 2011 của Hội nghị Durban.
Tại hội nghị năm 2009, bài phát biểu công kích Israel của Tổng thống Iran lúc bấy giờ, ông Mahmoud Ahmadinejad, đã khiến nhiều đại biểu châu Âu rời phòng họp.
Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức. Năm ngoái, ông đã cảnh báo về "sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.