Phạt 2 công dân nước ngoài kết hôn trái phép

10/08/2015 05:34 GMT+7

Ngày 9.8, Công an TP.Cần Thơ cho biết UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 công dân mang quốc tịch Malaysia là ông Tan Ah Ling và Tan Teck Hook (cùng 63 tuổi) mỗi người 20 triệu đồng, đồng thời buộc xuất cảnh trước thời hạn, do đi du lịch sang VN nhưng lại tổ chức cưới vợ người Việt trong khi đã có gia đình.

Ngày 9.8, Công an TP.Cần Thơ cho biết UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 công dân mang quốc tịch Malaysia là ông Tan Ah Ling và Tan Teck Hook (cùng 63 tuổi) mỗi người 20 triệu đồng, đồng thời buộc xuất cảnh trước thời hạn, do đi du lịch sang VN nhưng lại tổ chức cưới vợ người Việt trong khi đã có gia đình.

Theo cơ quan chức năng, tháng 6.2014, ông Tan Ah Ling tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn với chị Huỳnh Bích Phượng (19 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). Sau đó, chị Phượng sang Malaysia sinh sống cùng ông Ling một thời gian thì quay về VN. Ngày 25.7, ông Tan Ah Ling và ông Tan Teck Hook sang VN tìm chị Phượng để đưa về Malaysia nhưng chị Phượng không đồng ý. Riêng ông Hook là bạn của ông Ling, qua môi giới cũng đã tổ chức tiệc cưới với chị Võ Hồng Thu (31 tuổi, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) vào tháng 6.2015. Sau đó, chị Thu theo ông Hook về Malaysia sinh sống thì phát hiện ông này đã có vợ, chưa ly hôn nên không thể làm giấy kết hôn. Trong thời gian sống tại Malaysia, chị Thu thấy ông Ling sống một mình nên giới thiệu em bà con của mình là Ngô Hồng Thủy (19 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, Cần Thơ) để ông Ling cưới làm vợ. Tối 26.7, ông Ling tổ chức đám cưới với chị Thủy tại một quán ăn ở Q.Ô Môn thì chị Phượng (vợ của ông Ling) phát hiện và trình báo công an địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.