Phạt 98 trường hợp vi phạm phòng chống dịch tại TP.HCM

12/08/2017 15:30 GMT+7

Tại cuộc gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh khu vực phía nam do Bộ Y tế tổ chức ngày 11.8, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, TP đã có 12.200 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016 và 4 ca tử vong.

Trong khoảng thời gian này, TP đã xử phạt 98 trường hợp (cá nhân, tổ chức) vi phạm phòng chống dịch bệnh SXH, mức phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Ngành y tế cũng đã làm việc với ngành giáo dục TP về phòng chống dịch bệnh SXH, bệnh tay chân miệng tại các trường.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục kêu gọi người dân ý thức loại bỏ những vật phế thải xung quanh nhà, lật úp các vật dụng chứa nước không sử dụng, thường xuyên thay nước bình bông... để phòng SXH.

tin liên quan

'Đột nhập' vào nơi cả làng ám ảnh vì mắc sốt xuất huyết
Hiện tại dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp, 61/63 tỉnh thành phố trên cả nước đều có dịch. Ngay tại Hà Nội dịch sốt xuất huyết cũng đang là nỗi 'ám ảnh' người dân khi có nơi cả làng đều mắc sốt xuất huyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.