Phát biểu trước trận đấu

17/06/2012 04:09 GMT+7

HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha): “Chúng tôi vẫn còn cơ hội kiếm 1 trong 2 suất vào tứ kết dù trước mặt sẽ là một Hà Lan đang khát khao thể hiện mình sau 2 trận ra quân toàn thua.

HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha): “Chúng tôi vẫn còn cơ hội kiếm 1 trong 2 suất vào tứ kết dù trước mặt sẽ là một Hà Lan đang khát khao thể hiện mình sau 2 trận ra quân toàn thua.

 Paulo Bento

Hà Lan sẽ tìm đường sống bằng việc tràn lên gây sức ép nhưng các cầu thủ của tôi cũng đang rất tự tin để có một kết quả khả quan”.

HLV  Bert Van Marwijk (Hà Lan): “Những sai lầm liên tiếp của đội bóng đã đem lại sự thất vọng cho CĐV. Bồ Đào Nha luôn sở hữu những cầu thủ xuất sắc trong đội hình, nhưng mỗi khi hy vọng vẫn còn, chúng tôi sẽ chơi hết mình để đáp lại tình cảm của CĐV và hy vọng trận Đức - Đan Mạch sẽ diễn ra sòng phẳng”.

 Bert Van Marwijk

HLV Morten Olsen (Đan Mạch): “Chúng tôi đã thiếu chút may mắn trong trận gặp Bồ Đào Nha nên cơ hội đi tiếp sẽ rất khó khi trước mặt là Đức. Họ đang thể hiện là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng nếu các cầu thủ của tôi vẫn thể hiện phong độ như 2 trận đầu, cơ hội vào tứ kết vẫn rộng mở”.

 Morten Olsen

HLV Joachim Loew (Đức): “Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời ở 2 trận đầu và họ đang khát khao để hướng đến đích cuối cùng. Đan Mạch thực sự là một đối thủ rất khó chịu với một tập thể giàu thể lực và kỷ luật. Vì vậy, nếu chủ quan, bất cứ đội bóng nào cũng có thể trả giá trước họ”.

 Joachim Loew

T.NG (Theo UEFA.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.