Phát hiện xế hộp Camry đời mới đeo biển số giả

18/01/2016 18:55 GMT+7

Tài xế khai nhận ô tô trên được một người tên Hải (đang ở Đắk Lắk) thuê chạy ra Hà Nội và sẽ trả công 10 triệu đồng.

Tài xế khai nhận ô tô trên được một người tên Hải (đang ở Đắk Lắk) thuê chạy ra Hà Nội và sẽ trả công 10 triệu đồng. 

Chiếc xe không có giấy tờ hợp lệ - Ảnh: Trương Quang NamChiếc xe không có giấy tờ hợp lệ - Ảnh: Trương Quang Nam
Chiều 18.1, trên đường tránh lũ QL1 đoạn qua xã Hồng Thủy, H.Lệ Thủy (Quảng Bình), lực lượng của Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 1 ô tô con hiệu Camry không có giấy tờ hợp lệ.
Theo đó, trên đường đi làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng 3 nhận thông tin về chiếc ô tô Camry sản xuất năm 2014 mang biển số 47A-095.33, nghi là biển số giả, đang lưu hành trên địa phận tỉnh Quảng Bình nên đã phối hợp với PC46 kiểm tra hành chính. Khi kiểm tra, xe đang đỗ bên đường.
Hai người đi trên xe là Vũ Tuấn Anh (29 tuổi, ở Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) và Vũ Văn Long (33 tuổi, ở Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng) đã không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe nói trên.
Theo lời khai của 2 người thì ô tô trên được một người tên Hải (đang ở Đắk Lắk) thuê chạy ra Hà Nội và sẽ trả 10 triệu đồng. Khi nhận xe tại Đắk Lắk, Hải đã giao 5 triệu đồng cho Tuấn Anh và Văn Long.
Hiện chiếc xe đã được đưa về trụ sở của PC46 Quảng Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.