Phát hiện bộ đôi tiểu hành tinh trẻ nhất của hệ mặt trời

08/02/2022 10:36 GMT+7

Cặp tiểu hành tinh gần trái đất đang di chuyển cách nhau khoảng 1 triệu km, và các nhà khoa học tính toán được nhiều khả năng chúng vỡ ra từ một tiểu hành tinh duy nhất cách đây vài thế kỷ.

Mô phỏng 2019 PR2 và 2019 QR6 vào thời điểm chúng vừa tách rời

UC Berkeley/SETI Institute

“Thật tuyệt vời khi tìm được một bộ đôi tiểu hành tinh mới hình thành khoảng 300 năm trước, có nghĩa là giống như mới diễn ra sáng nay, theo chuẩn mực thời gian của thiên văn học”, Space.com dẫn lời tác giả Petr Fatka, nhà thiên văn học thuộc Viện Thiên văn của Viện Hàn lâm Khoa học CH Czech.

Để rút ra kết luận trên, nhóm của ông dựa trên nhiều nguồn dữ liệu, trong đó có dữ liệu từ Đài thiên văn Lowell ở bang Arizona.

Hai tiểu hành tinh, tên gọi lần lượt 2019 PR2 và 2019 QR6, được phát hiện 2019. Một nhóm chuyên gia đã tìm thấy 2019 PR2 nhờ vào hệ thống kính thiên văn Pan-STARRS1 tại bang Hawaii của Mỹ. Khoảng một tháng sau, tiểu hành tinh còn lại được phát hiện trong quá trình triển khai dự án Khảo sát bầu trời Catalina ở bang Arizona (Mỹ).

Tuy nhiên, phải đợi đến mới đây, các nhà thiên văn học mới xác định độ tuổi cũng như nguồn gốc của chúng. Trong đó, 2019 PR2 có bề ngang khoảng 1 km, và 2019 QR6 chỉ bằng phân nửa kích thước này.

Dựa trên các mô hình khác nhau, hai tiểu hành tinh có thể tách ra cách đây 230 đến 420 năm, hoặc từ 265 đến 280 năm trước.

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn liên quan bộ đôi trên. Hai tiểu hành tinh đã đến khoảng cách gần trái đất nhất vào tháng 10.2019 và lần kế tiếp vào tháng 11.2047. Tuy nhiên, giới thiên văn học hy vọng có thể nghiên cứu chúng một lần nữa vào năm 2033, theo chuyên gia Fatka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.