Phát hiện cây mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

17/03/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Sáng nay 17.3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết các nhà khoa học vừa phát hiện loài thực vật mới tại vườn.

 (TNO) Sáng nay 17.3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết các nhà khoa học vừa phát hiện loài thực vật mới tại vườn.

Phát hiện cây mới tại Phong Nha - Kẻ BàngLoài thực vật mới vừa được công bố - Ảnh do Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp
Theo đó, 2 nhà thực vật VN là Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Nghĩa Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã mô tả và công bố 1 loài mới cho khoa học thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) trên The Gardens' Bulletin Singapore.
Loài mới được đặt tên bùng bục Phong Nha với tên khoa học đầy đủ là Mallotus phongnhaensis Thin & Kim Thanh.
Cây này được tìm thấy tại khu vực Dốc Táu (thuộc phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) vào năm 2006. Nó có đặc điểm khác biệt chủ yếu so với các loài thuộc chi mallotus khác ở chỗ: cây bụi cao đến 1 m, phiến lá có 6 - 12 gân phụ mỗi bên và cụm hoa mọc ở thân, mang ít hoa (10-15 hoa đực).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.