Phát hiện dấu kiểm dịch giả ở lò mổ lậu

Khoảng 3 giờ ngày 2.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Trạm thú y TX.Thuận An kiểm tra lò mổ heo của ông Nguyễn Văn Hà (tạm trú P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An).

Khoảng 3 giờ ngày 2.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Trạm thú y TX.Thuận An kiểm tra lò mổ heo của ông Nguyễn Văn Hà (tạm trú P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An).

Cơ quan chức năng phát hiện 2 con heo (trọng lượng trên 190 kg) vừa bị chích điện chết chuẩn bị mổ; trong chuồng còn 5 con heo đang chờ giết mổ. Công an thu giữ 1 con dấu kiểm dịch giả, 1 cây chích điện. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hà không xuất trình được giấy phép kinh doanh giết mổ gia súc, đồng thời khai đã sử dụng dấu kiểm dịch giả đóng lên thịt heo sau giết mổ rồi mang giao cho các sạp bán lẻ ở chợ.
Cũng tại khu vực này, cơ quan chức năng kiểm tra và bắt quả tang ông Đặng Văn Tuế (tạm trú P.Bình Chuẩn) đang giết mổ 2 con heo với tổng trọng lượng trên 170 kg, trong chuồng còn 15 con heo đang chờ để giết mổ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 2 hộ trên về hành vi giết mổ động vật tại những điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; giết mổ không đảm bảo vệ sinh và không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Đáng nói là các lò mổ lậu này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.
Cùng ngày, đại diện Chi cục Thú y Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt trại heo của ông Trần Quốc Thái (33 tuổi, P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, Bình Dương) 10,5 triệu đồng do đã bơm nước và chích chất pzozil fort vào 218 con heo trước khi đưa đi giết mổ.
Tại Thanh Hóa, Thanh tra Sở NN-PTNT cũng cho biết vừa xử phạt 3 cơ sở nuôi heo của các ông Trương Văn Định (xã Thiệu Phú, H.Thiệu Hóa), Lê Văn Nam (xã Vĩnh Hùng, H.Vĩnh Lộc) và Đỗ Văn Đại (xã Xuân Hòa, H.Thọ Xuân), tổng số tiền 40 triệu đồng, về hành vi sử dụng chất cấm. Sở NN-PTNT đã gửi văn bản đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi cung ứng, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi của các cơ sở kinh doanh và trang trại chăn nuôi trên toàn tỉnh. Trước đó, qua kiểm tra tại 12/27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở chủ trì đã phát hiện 5 mẫu nước tiểu heo và 4 mẫu thức ăn tại 3 cơ sở chăn nuôi nêu trên dương tính với chất cấm salbutamol.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.