Phát hiện hài cốt nghi của người Mỹ mất tích từ Thế chiến thứ hai

18/06/2014 00:41 GMT+7

Ngày 17.6, tại TP.HCM đã diễn ra buổi giám định sơ bộ hai bộ hài cốt được phát hiện tại vùng biển tỉnh Kiên Giang nghi là của quân nhân Mỹ mất tích từ Thế chiến thứ hai.

Các chuyên gia Mỹ kết luận sơ bộ đây là hài cốt của hai ngươi đàn ông cao trên 1 m 80, khoảng từ 20 đến 30 tuổi và nhiều khả năng là người Mỹ. Phía Mỹ đề nghị chuyển hài cốt ra Đà Nẵng để các chuyên gia VN và Mỹ tiếp tục giám định trước khi đưa sang Mỹ để thử ADN. Đại tá Đào Xuân Kính, Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA (Bộ Quốc phòng) - Phó giám đốc Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), cho biết nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên tìm thấy hài cốt quân nhân Mỹ mất tích từ Thế chiến thứ hai ở VN.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.