Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Phát hiện hành tung của nghi phạm chủ chốt

01/11/2019 07:50 GMT+7

Manh mối mới đã xuất hiện sau khi người dân ở CH Ireland trình báo hành tung của một trong hai anh em đang bị truy nã liên quan vụ 39 người chết trong container ở hạt Essex (Anh).

Từ ngày 29.10, cảnh sát Anh mở cuộc săn lùng anh em nhà Hughes, gồm Ronan (40 tuổi) và Christopher (34 tuổi), người Armagh (Bắc Ireland), với cáo buộc có liên quan đến hành vi buôn người dẫn đến cái chết thảm của 39 nạn nhân trong container.
Đây là hai nhân vật then chốt có thể cung cấp chìa khóa giúp phá án, nhưng cảnh sát Essex cho hay có lý do để kết luận các nghi phạm đã rời khỏi lãnh thổ Anh.
Cùng thời điểm cảnh sát Anh công bố hình ảnh hai nghi phạm cần truy nã, người dân ở thị trấn Monaghan thuộc CH Ireland cho hay đã nhìn thấy Christopher xuất hiện gần cửa hiệu làm tóc của người vợ tên Anita. Tờ The Irish Sun hôm 30.10 dẫn lời một nguồn tin: “Khi cảnh sát Anh ban bố lệnh truy nã kèm hình ảnh (của hai anh em nhà Hughes), người em đang ở cùng vợ trong trung tâm thành phố”.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, cả hai đối tượng truy nã được cho là đã rời khỏi khu vực lãnh thổ của Anh. Người vợ không xuất hiện ở nơi kinh doanh, và khi báo chí tiếp cận nhà của họ gần đó, thuộc vùng Swan’s Cross, một láng giềng cho hay ông chẳng biết ai tên là Anita.
Trong khi đó, Christopher, còn được gọi là Chrissy, đăng ký kinh doanh Công ty vận tải C Hughes Logistics với chức danh giám đốc.

[VIDEO] Vụ 39 thi thể trong xe container: truy nã 2 anh em

Đến hôm qua, cơ quan cảnh sát của CH Ireland vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ chính thức nào từ cảnh sát Anh liên quan đến việc bắt giữ anh em nhà Hughes, khiến khả năng xử lý của họ bị giới hạn trong trường hợp này. Thế nhưng, tờ Irish Daily Mail cho hay một đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát CH Ireland đang hỗ trợ các đồng nghiệp Anh trong vụ điều tra.
Bên cạnh đó, báo BelfastLive dẫn nguồn thạo tin tiết lộ lý do tại sao cảnh sát Essex quyết định truy nã anh em nhà Hughes. Ngay sau khi tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, bị bắt tại hiện trường phát hiện chiếc container với 39 thi thể vào rạng sáng 23.10, Ronan đã giả vờ gọi điện trình báo vào đường dây nóng của cảnh sát. Người này cho hay mình biết rõ tài xế, nói y vô tội và đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau mà theo cảnh sát là nhằm moi thông tin để xác định các nhà điều tra nắm vụ việc đến mức nào. Kết thúc cuộc gọi, Ronan tỏ vẻ sẵn sàng hợp tác với giới hữu trách nhưng kể từ đó không thấy liên lạc lại cho đến khi cảnh sát quyết định truy lùng hai anh em.
Theo manh mối hiện có, cảnh sát nghi ngờ Ronan chính là kẻ lái chiếc xe container từ kho chứa gần biên giới Anh và CH Ireland vào hôm 15.10 sau khi ký hợp đồng thuê container. Dựa trên thông tin GPS, chiếc container lạnh được đưa vào Xứ Wales và Anh, đi qua eo biển Manche đến Calais thuộc Pháp, trước khi quay về hạt Kent ở đông nam nước Anh. Tại đây, chiếc container lại vượt eo biển một lần nữa vào địa phận Pháp và Bỉ.
Cảnh sát Anh đã tịch thu một xe đầu kéo thứ hai chở container, được cho là thuộc sở hữu của Ronan, ở cảng Dublin hôm 26.10, và giới điều tra nghi ngờ đây là chiếc xe đã chở chiếc container bên trong có 39 người nhập cư lậu đến TP.Zeebrugge của Bỉ. Vào ngày 22.10, chiếc container này đã lên đường cho cuộc hành trình cuối cùng từ TP.Zeebrugge đến hạt Essex (Anh). Tài xế người Bắc Ireland, Eamon Harrison, 23 tuổi, bị đưa vào danh sách nghi phạm vì cảnh sát cho rằng người này nắm thông tin về cuộc hành trình của xe tải đến Zeebrugge. Hiện Harrison đã bị bắt và ra tòa lần thứ nhất.

[VIDEO] Vụ 39 thi thể trong xe container: Cảnh sát Anh mong người Việt cung cấp thông tin

Trong một diễn biến cho thấy đường dây buôn người vào Anh vẫn không hề bị gián đoạn bất chấp cái chết thương tâm tại Essex, cảnh sát Bỉ cho biết đã giải cứu 12 người nhập cư lậu bên trong một container đông lạnh, theo báo The Guardian hôm qua. Khi đến gần Antwerp, vào rạng sáng 30.10, tài xế đã hốt hoảng báo cảnh sát khi phát hiện có người bên trong container dù trên giấy tờ chiếc xe chỉ chở rau củ quả và trái cây các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.