Phát hiện hơn 4 ha rừng bị chặt phá

16/04/2019 14:00 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện 9 vị trí rừng sản xuất và rừng phòng hộ bị chặt phá, đốt trụi. Tại hiện trường, toàn bộ các cây gỗ, thực bì đã bị đốt cháy với tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 4 ha.

Ngày 16.4, ông Hà Quang Tuyến, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Ia Pa (Gia Lai) cho biết vừa phát hiện hơn 4 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (H.Ia Pa) bị đốt, chặt phá.
Theo đó, Hạt kiểm lâm H.Ia Pa đã phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố tổ chức đoàn kiểm tra tại các tiểu khu 1179 và 1183, địa phận H.Ia Pa.
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 9 vị trí rừng sản xuất và rừng phòng hộ bị chặt phá, đốt trụi. Tại hiện trường, toàn bộ các cây gỗ, thực bì đã bị đốt cháy với tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 4 ha.
Ông Tuyến cho biết đây là khu vực giáp ranh với H.Kong Chro. Khu vực này rất xa, cơ quan chức năng muốn đi kiểm tra phải vòng qua H.Kong Chro mới tiếp cận được.
Cũng theo ông Tuyến, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ chặt phá rừng, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định.
“Khu vực này là nơi giáp ranh giữa hai huyện, đường tuần tra rất xa. 1 tuần hay nửa tháng mới đi tuần tra được. Bên cạnh đó đơn vị không túc trực ở đó nên không ngăn chặn kịp thời hành vi chặt phá rừng”, ông Tuyến thông tin thêm.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục để xảy ra nạn chặt phá rừng, triệt hạ rừng phòng hộ để lấy gỗ và lấy đất sản xuất gây bức xúc dư luận xã hội. Điều đáng nói là vấn nạn này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.