TNO

Phát hiện mới: Đường chống lão hoá, làm đẹp da

29/11/2016 17:00 GMT+7

(Tin Nóng) Dù bị quan niệm là “nóng” và đẩy nhanh quá trình lão hóa, nhưng trong đường cũng chứa chất giữ ẩm tự nhiên và làm da sáng đẹp, theo The Mirror.

(Tin Nóng) Dù bị quan niệm là “nóng” và đẩy nhanh quá trình lão hóa, nhưng trong đường cũng chứa chất giữ ẩm tự nhiên và làm da sáng đẹp, theo The Mirror.

Đường được cho là có tính năng giúp làm đẹp da, chống lão hoá - Getty

Tác giả quyển sách The Nature Of Beauty (tạm dịch: Vẻ đẹp tự nhiên), bà Imelda Burke lý giải rằng đường “chứa một chất giữ ẩm tự nhiên hoặc nhân tố giữ ẩm, vốn giúp tập trung độ ẩm vào tế bào”.

Bà Burke ví đường với mật ong và nói rằng nó hữu ích trong việc giữ ẩm cho da cũng như giữ độ đàn hồi trong những ngày nhiệt độ thấp - tức giúp những người có làn da khô không bị bong tróc da.

“Đường cũng là một nguồn axit glycolic tự nhiên, được dùng để cải thiện làn da và kết cấu da, giữ cho da sáng đẹp và rạng rỡ”, The Mirror ngày 28.11 dẫn lời bà Burke nói thêm.

Những nghiên cứu của bà Burke đi ngược lại với quan niệm số đông trước đây xem đường là “kẻ thù của sắc đẹp”. Ngoài việc những chiếc bánh ngọt dễ làm phụ nữ tăng cân, đường còn bị cho là nhân tố làm con người ta già đi. Những nghiên cứu trước đây khẳng định việc tiêu thụ nhiều đường sẽ khởi động quá trình glycation, tiêu diệt protein và tổn hại collagen - những thành tố cần thiết tạo nên làn da khỏe mạnh.

The Mirror cũng dẫn chứng từ mạng xã hội cho thấy hiện nay không ít phụ nữ quan tâm đến làn da đã sử dụng đường, nhưng thông thường sẽ kết hợp với dầu dừa hoặc than để làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên.

Bà Burke trong cuốn sách mới nêu trên cũng bày cách tạo mặt nạ đường tự nhiên đơn giản cho mọi người, bằng cách mua một số nguyên liệu, nghiền thành bột mịn rồi trộn với dầu ô liu cùng mật ong nguyên chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.