Phát hiện một công nhân chết trong lán trại

04/11/2012 20:17 GMT+7

(TNO) Các công nhân thức dậy không thấy có bữa ăn sáng như thường lệ liền vào lán trại gọi Định thì phát hiện anh đã chết.

(TNO) Sáng 4.11, các công nhân thi công cống thoát nước tuyến đường Tô Hiến Thành đoạn khu tập thể cán bộ công nhân viên nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thức dậy nhưng không thấy bữa ăn sáng do Nguyễn Văn Định (29 tuổi, quê Thanh Hóa) chuẩn bị như thường lệ.

>> Sinh viên đột tử

Tưởng Định ngủ quên, mọi người vào lán trại phía bên ngoài hội trường khu tập thể để gọi dậy thì phát hiện anh đã tử vong, lúc này cơ thể còn ấm.

đột tử
Lán trại anh Định ngủ, nơi xảy ra vụ việc

Các công nhân cho biết, tối 3.11, anh Định vẫn sinh hoạt với mọi người bình thường, đến 20 giờ thì tất cả đi ngủ.

Mọi người ngủ trong hội trường còn anh Định ngủ ngoài lán trại để tiện cho việc dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho công nhân trước khi ra công trường.

Theo những người làm việc cùng, trước đó anh Định đã có tiền sử về bệnh tim mạch.

Công an P.Phước Mỹ hiện đã bàn giao vụ việc cho Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Điện giật chết thợ làm chả
>> Tường sập, 1 người chết
>> Giết người vì ghen
>> Giết bố vợ, lãnh án 10 năm tù
>> Giết người, lãnh án 51 năm tù
>> Khởi tố chủ quán đâm chết khách nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.