Phát hiện nghi phạm âm mưu đánh bom New York

04/05/2010 01:59 GMT+7

Mỹ bác bỏ tuyên bố của lực lượng Taliban ở Pakistan nhận trách nhiệm vụ cài bom tại Quảng trường Thời Đại.

Giới công lực Mỹ hôm qua bắt đầu chiến dịch truy lùng một người đàn ông da trắng được xem là nghi phạm số một trong vụ âm mưu kích nổ một quả bom trong xe hơi tối 1.5. Hình ảnh từ một máy quay - được cảnh sát công bố hôm qua - cho thấy người này xuất hiện rất gần chiếc xe thể thao đa dụng Nissan Pathfinder có chứa thiết bị nổ. Trong đoạn băng nói trên do một du khách quay được, người đàn ông khoảng 40 tuổi đi nhanh vào một con hẻm rồi cởi áo sơ mi màu tối ra nhưng đã mặc sẵn một cái áo màu đỏ bên trong. Người này dáo dác ngoái đầu nhìn về phía chiếc xe gài bom, nhét cái áo vừa cởi vào túi xách rồi nhanh chóng bỏ đi. “Người đàn ông trong đoạn băng hành động rất lén lút”, AFP dẫn lời Cảnh sát trưởng New York Raymond Kelly nói. Ông Kelly cũng cho biết các nhà điều tra đang xem lại toàn bộ các băng ghi hình an ninh trong khu vực Quảng trường Thời Đại vốn dài tới hàng trăm giờ.

Tối 1.5, cảnh sát phát hiện 3 thùng chứa prô-pan, thuốc súng, pháo, 2 thùng xăng, 2 ổ khóa sử dụng bằng pin và dây điện trong chiếc Nissan Pathfinder đậu ở đường số 45 ở Quảng trường Thời Đại trong tình trạng máy vẫn nổ, đèn xi-nhan nhấp nháy, theo AFP. Một người bán hàng rong đã báo với cảnh sát rằng có khói bốc ra từ chiếc xe nói trên. Du khách Richard Von de Breggan kể một vụ nổ nhỏ đã xảy ra trong xe ngay trước khi khói bốc lên. Hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và mọi hoạt động của khu vui chơi sầm uất nhất New York bị gián đoạn trong khoảng 10 giờ. AP dẫn lời Cảnh sát trưởng Kelly nói quả bom trong chiếc Nissan Pathfinder nếu phát nổ có thể xé chiếc xe làm đôi, bắn nhiều mảnh kim loại tứ tung và thương vong sẽ rất lớn.

Hôm qua cả ông Kelly lẫn Thị trưởng New York Michael Bloomberg đều tuyên bố chưa có bằng chứng cho thấy al-Qaeda hoặc một tổ chức khủng bố lớn nào đứng sau vụ việc, theo AP. Trước đó, lực lượng Taliban tại Pakistan đã cho phát hai đoạn băng trên internet nhận trách nhiệm vụ cài bom. Trong đoạn phim đầu tiên, thủ lĩnh Hakimullah Mehsud bác bỏ thông tin rằng mình đã bị tiêu diệt hồi tháng 1 và đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch tấn công các thành phố lớn của Mỹ. Một giọng nói trong đoạn băng thứ hai thì nói rõ nhóm này “chịu trách nhiệm vụ tấn công gần đây tại Mỹ” nhằm trả thù cho một số thủ lĩnh cấp cao của Taliban và al-Qaeda vừa bị tiêu diệt.

Hiện nhà chức trách vẫn đang theo dõi tất cả các khả năng, trong đó có cả giả thuyết về vụ việc tại New York có thể do khủng bố nội địa tiến hành. Tổng thống Barack Obama tuyên bố nhất quyết sẽ tìm ra thủ phạm còn Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano cho hay FBI và lực lượng chống khủng bố cũng đã vào cuộc điều tra.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.