Nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ Công an H.Hồng Dân đã tử vong

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/08/2019 21:19 GMT+7

Một chiến sĩ trực phát hiện nghi phạm Trần Bé Lộc treo cổ trong nhà tạm giữ. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cứu chữa, nghi phạm tử vong sau đó.

Chiều 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, bệnh nhân Trần Bé Lộc (31 tuổi, ở ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) đã tử vong tại bệnh viện vào sáng cùng ngày. Lộc là nghi phạm trước đó được phát hiện trong tư thế treo cổ trong nhà tạm giữ của công an.
Sau khi Lộc tử vong, các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê ở xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình (Cà Mau) lo hậu sự.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân, khoảng 10 giờ ngày 4.8, công an nhận được tin báo xảy ra một vụ trộm cắp tài sản tại ki ốt bán quần áo nằm trong khu Trung tâm thương mại Ngan Dừa (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân), tổng số tài sản bị trộm trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Trần Bé Lộc là nghi phạm thực hiện vụ trộm nêu trên nên ra quyết định tạm giữ Lộc để điều tra, làm rõ.
Trong thời gian bị tạm giữ, khoảng 8 giờ ngày 10.8, một chiến sĩ trực phát hiện Lộc trong tư thế treo cổ tại Nhà tạm giữ Công an H.Hồng Dân. Qua sơ cứu, Lộc được chuyển đến Trung tâm Y tế H.Hồng Dân cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để chữa trị. Đến sáng 12.8, Lộc tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.