Phát hiện nước trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ mặt trời

14/03/2015 18:41 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện nước, khí methane và carbon monoxide (CO) trong khí quyển của hành tinh HR 8799 b. Hành tinh này có kích thước khổng lồ, nằm ngoài hệ măt trời và cách chúng ta 129 năm ánh sáng.

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện nước, khí methane và carbon monoxide (CO) trong khí quyển của hành tinh HR 8799 b. Hành tinh này có kích thước khổng lồ, nằm ngoài hệ măt trời và cách chúng ta 129 năm ánh sáng, theo hãng tin RT.

HR 8799 b là một trong bốn hành tinh quay quanh ngôi sao HR 8799, thuộc chòm sao Pegasus (Phi Mã). HR 8799 có kích thước lớn hơn mặt trời 1,5 lần và sáng hơn khoảng 5 lần, RT đưa tin hôm 13.3.

Khi tìm thấy cách đây vài năm, cấu trúc của HR 8799 b đã làm các nhà khoa học ngạc nhiên khi các tham số của hành tinh này trái với những giả thuyết mà họ đưa ra trước đó.
HR 8799 b có kích thước nhỏ nhất trong số các hành tinh quay quanh ngôi sao HR 8799. Dù vậy, bán kinh của nó vẫn lớn hơn 1/3 lần và khối lượng nặng hơn 7 lần so với sao Mộc, hành tinh có kích thước lớn nhất hệ mặt trời.
Hành tinh HR 8799 b được phát hiện vào tháng 11.2008. Các nhà khoa học quan sát HR 8799 b bằng kính thiên văn Keck II, đặt ở đảo Hawaii của Mỹ trên Thái Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.