Phát hiện thêm 3 chai nhựa nghi của MH370

04/08/2015 16:05 GMT+7

(TNO) Một luật sư sống trên đảo Reunion, nơi phát hiện mảnh vỡ máy bay tình nghi của chiếc MH370, đã nộp cho nhà chức trách 2 chai nước có nhãn in chữ Malaysia và 1 chai in chữ Đài Loan nghi của chiếc máy bay mất tích.

(TNO) Một luật sư sống trên đảo Reunion, nơi phát hiện mảnh vỡ máy bay tình nghi của chiếc MH370, đã nộp cho nhà chức trách 2 chai nước có nhãn in chữ Malaysia và 1 chai in chữ Đài Loan nghi của chiếc máy bay mất tích.

3 chai nhựa nghi của chuyến bay MH370 được cho là được phát hiện dọc bờ biển đảo Reunion bởi một luật sư sống tại đây - Ảnh: Reuters

Ông Philippe Creissen đã phát hiện ra 3 chai nước nói trên vào cuối tuần trước khi đang đi dạo dọc bãi biển. “Tôi đi dạo trên bãi biển suốt ngày và 99% đồ trôi nổi ở đây là rác từ đảo Reunion. Tuy nhiên, thời gian gần đây có rất nhiều thứ không phải của người trên đảo”, luật sư này cho biết.

Ngoài 3 chai nhựa, ông Creissen còn tìm thấy một cái lọ mà ông cho là lọ thuốc của Trung Quốc.

Ảnh lọ thuốc mang nhãn Trung Quốc được đăng tải trên trang Twitter của luật sư Philippe Creissen

Trước đó, trang tin tức hàng không quốc tế AirLive ngày 31.7 đưa tin một chai nước mang nhãn Trung Quốc và một chai nước tẩy có nhãn ghi bằng tiếng Indonesia đã được tìm thấy ở bờ biển đảo Reunion.

Manh mối mới này được tìm thấy chỉ một ngày sau khi một lao công quét dọn bãi biển phát hiện mảnh vỡ máy bay nghi của chiếc MH370 xấu số và một phần của chiếc va li nghi là hành lý trên máy bay.

Chiếc Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370, chở theo 239 người của hãng Malaysia Airlines đã biến mất sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur vào ngày 8.3.2014. Dựa vào tín hiệu liên lạc vệ tinh, các nhà điều tra cho rằng chiếc máy bay đã đổi hướng và bị rơi ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Hiện một đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn đang dò tìm xác máy bay tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.