Phát hiện thêm bãi gỗ lậu gần trạm quản lý bảo vệ rừng

07/10/2015 08:24 GMT+7

Ngày 6.10, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đoàn công tác do ông làm trưởng đoàn vừa phát hiện thêm khoảng 11 m3 gỗ tại địa bàn xã Trà Bui hôm 5.10, khi đang tiến hành kiểm tra hiện trường các bãi gỗ lậu gần trạm quản lý bảo vệ rừng trong khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh (H.Bắc Trà My) được phát hiện trước đó.

Ngày 6.10, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đoàn công tác do ông làm trưởng đoàn vừa phát hiện thêm khoảng 11 m3 gỗ tại địa bàn xã Trà Bui hôm 5.10, khi đang tiến hành kiểm tra hiện trường các bãi gỗ lậu gần trạm quản lý bảo vệ rừng trong khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh (H.Bắc Trà My) được phát hiện trước đó.

Bãi gỗ mới này cũng chỉ cách trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh khoảng 2 km. Đoàn kiểm tra yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp nhận tang vật và khẩn trương phối hợp với lực lượng công an mở rộng điều tra.
Theo ông Thanh, tại bãi gỗ vừa phát hiện, qua quan sát thấy vết cưa có màu khá cũ chứng tỏ gỗ tập kết ngoài bìa rừng đã lâu và nhiều khả năng còn gỗ lậu ở sâu trong rừng. Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin Đội Kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) trong tháng 9 phát hiện 2 điểm tập kết gỗ nằm gần đường liên xã Trà Đốc - Trà Bui, kiểm đếm được 124 phách gỗ dổi, chò, xoan đào... có khối lượng khoảng 26 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.