Phát hiện thi thể 2 người Lào bị lũ cuốn

16/10/2017 14:00 GMT+7

Người dân và Bộ đội Biên phòng huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hiện thi thể 2 người dân Lào bị lũ cuốn trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 9 - 13.10.

Ngày 15.10, Đồn Biên phòng Na Mèo (đóng trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể anh Thạo Vênh (32 tuổi) và anh Thạo Kế (30 tuổi, cùng ngụ tại bản Lán, thuộc cụm bản Mường Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) cho người thân và chính quyền địa phương của nước bạn.
Trước đó, do mưa lớn kéo dài, sạt lở đất vùng núi khiến anh Vênh và anh Kế bị lũ cuốn trôi theo hướng sông Lò chảy sang Việt Nam. Chính quyền huyện Viêng Xay đã đề nghị bộ đội và chính quyền các địa phương của Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.
Đến ngày 12.10, người dân và Đồn Biên phòng Na Mèo tìm thấy thi thể anh Thạo Vênh và  tìm thấy thi thể nạn nhân Thạo Kế vào sáng 15.10.

tin liên quan

Nước mắt vùng rốn lũ
Huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) những ngày qua là rốn lũ của Thanh Hóa. Khắp các con đường, gia súc gia cầm chết la liệt, người dân bì bõm trong nước lũ tìm cách thoát thân. Hình ảnh cơn lũ lịch sử ám ảnh 10 năm trước đã quay trở lại.
Cũng trong sáng 15.10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 1 người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây (thời điểm nước lũ dâng cao đến ngọn cây cạnh suối) cạnh 1 con suối chảy qua địa bàn xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm đang lên phương án đưa thi thể nạn nhân xuống.
UBND huyện Lang Chánh đã thông báo cho các đơn vị liên quan đề nghị xác minh danh tính nạn nhân. Theo nhận định, đây có thể là thi thể của 1 trong 2 cán bộ biên phòng của Đồn Biên phòng Yên Khương (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) bị lũ cuốn trôi khi đang đi làm nhiệm vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.