Phát hiện, thu giữ hàng trăm mã tấu, kiếm Nhật...

Tại trụ sở công an, bước đầu Vũ khai nhận 'lấy hàng' từ đầu mối ở phía bắc nhập về từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM, rồi đưa đi phân phối, tiêu thụ cho các băng nhóm có nhu cầu.

Bắt ma túy, phát hiện "kho" vũ khí
Ngày 21.3, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM bàn giao 4 người liên quan đến đường dây mua bán vũ khí sát thương cao, công cụ hỗ trợ quy mô lớn cho Công an Q.8 để tiếp tục điều tra làm rõ.

tin liên quan

Bắt kẻ buôn bán vũ khí sát thương
Trong khi chờ trước cổng chợ Tân Mai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để giao roi điện cho khách đặt hàng, Tiến bị công an phát hiện, bắt giữ.
Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 1.2017, trinh sát phát hiện Tô Hoài Vũ (29 tuổi, ngụ Q.8) hoạt động điều hành đường dây mua bán công cụ hỗ trợ nên theo dõi. Để tạo kênh phân phối, Vũ lập Facebook để giới thiệu quảng cáo "sản phẩm", giá cả, số điện thoại liên lạc, giao dịch 24/24… Ngoài ra, Vũ thu nạp Trần Văn Tài (52 tuổi, ngụ Q.10, có 1 tiền án), Lưu Phước Hậu (27 tuổi, ngụ Tiền Giang), Tô Quốc Toàn (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, đều nghiện ma túy) có nhiệm vụ đi giao "hàng". Khi trinh sát xác định Vũ vừa mới “nhập hàng” về,
15 giờ ngày 20.3, Đội CSHSĐN phối hợp với Công an Q.8 kiểm tra đột xuất căn nhà của Vũ trên đường Chánh Hưng, P.9, Q.8, bắt quả tang Vũ, Tài, Hậu, Toàn đang sử dụng ma túy “đá”. Tại đây, công an thu giữ 225 cây mã tấu, 45 cây kiếm Nhật, 37 dao lê, 34 roi điện, 16 súng điện, 33 gậy 3 khúc, 62 bình xịt hơi cay, 23 đèn pin.
Tại trụ sở công an, bước đầu Vũ khai nhận mua bán các loại vũ khí sát thương cao, công cụ hỗ trợ khoảng 1 năm nay. Vũ lấy hàng từ đầu mối ở phía bắc nhập về từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM, rồi đưa đi phân phối, tiêu thụ cho các băng nhóm có nhu cầu. Mỗi lần nhận “đơn đặt hàng", đàn em của Vũ hẹn khách tại quán cà phê hoặc ngoài đường ở nhiều quận, huyện trên địa bàn, để giao hàng.
* Ngày 21.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Dương Hoàng Chân (29 tuổi, ngụ KP.2, P.3, TP.Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, vật liệu nổ.
Theo thông tin ban đầu, chiều 20.3, Công an TP.Tây Ninh bất ngờ kiểm tra nhà của Dương Hoàng Chân (ở hẻm 61 Cách Mạng Tháng 8, KP.2, P.3, TP.Tây Ninh), phát hiện trong phòng ngủ của Chân cất giấu 5,7 gr ma túy "đá". Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chân, công an phát hiện và thu giữ 63 trái lựu đạn dùng trong tập luyện (1 trái có thuốc nổ), 354 vỏ đạn các loại, 303 đầu đạn các loại, 1 hộp tiếp đạn M60, 250 gr thuốc nổ, 50 gr dây cháy chậm, 39 khẩu súng loại bắn bi, 1 cây súng bút, 19 khẩu súng bắn điện, 129 viên đạn dùng bắn súng điện, 20 bình xịt hơi cay, 29 cây roi điện, 1,6 kg pháo nổ hình cầu, 126 cây pháo dạng que, 31 cây gậy 3 khúc, 542 dao bấm, 107 cây đao, kiếm các loại…
Bước đầu điều tra, Chân khai nhận qua mạng internet đặt mua số vũ khí trên ở Lạng Sơn, chuyển về Tây Ninh bằng xe khách, rồi mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.