Phát hiện tranh khắc từ thế kỷ 4

14/08/2016 04:45 GMT+7

Nhà khảo cổ Fryni Hadjichristofi vừa phát hiện một bức tranh khắc còn gần như nguyên vẹn tại thủ đô Nicosia, Cộng hòa Cyprus.

Đây là mẫu điêu khắc cực kỳ tinh xảo, mô tả một cuộc đua chiến xa với cả kỵ sĩ và ngựa trong đấu trường La Mã cổ.
Bức tranh có chiều dài 10 m, ngang 3 m, được xác định có từ thế kỷ thứ 4. “Còn rất nhiều việc phải làm để phát lộ toàn bộ bức tranh quý hiếm này. Có thể phải mất đến 2 năm mới khai quật hoàn toàn bức tranh khắc vì chúng tôi không thể làm việc vào lúc trời mưa và mùa đông. Sau đó, tác phẩm sẽ sớm được triển lãm trước công chúng”, Fryni nói.
Bức tranh có thể là một phần tường ngôi biệt thự của một người giàu có sống trong thời gian người La Mã cai trị hòn đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.