Phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào

30/12/2017 09:19 GMT+7

Ngày 29.12, tại TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp ĐH Quốc gia Lào tổ chức hội thảo 'Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế'.

Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện dịp kỷ niệm 55 năm hai nước Việt - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017); 40 năm Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác song phương (1977 - 2017).

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Trong những thập niên gần đây, sự tác động ngày càng mạnh mẽ của toàn cầu hóa và sự phát triển vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ với những thành tựu kỳ diệu của công nghệ thông tin, sinh học, vũ trụ, nano... đã làm biến đổi đời sống của con người, nhất là đời sống văn hóa tinh thần. Vì vậy, cần có nhận thức đúng về biến đổi văn hóa trong thế giới đương đại, từ đó có định hướng đúng cho việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.