Phạt nữ hành khách 7,5 triệu đồng vì dùng tên giả để lên máy bay

17/09/2015 18:29 GMT+7

(TNO) Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với một hành khách do sử dụng giấy tờ tùy thân giả để lên máy bay.

(TNO) Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với một hành khách do sử dụng giấy tờ tùy thân giả để lên máy bay.

an-ninh-hang-khongKiểm tra giấy tờ tùy thân tại sân bay - Ảnh: M.Hà
Khi anh Nguyễn Đình Tuấn, nhân viên Đội kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội tiến hành kiểm tra giấy xác nhận nhân thân của nữ hành khách mang tên Trịnh Thị Kim Chi, đi chuyến bay VJ505 Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet Air, đã phát hiện trong hành lý xách tay có 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Đào Thúy Lệ Oanh (thường trú Việt Trì - Phú Thọ). Hành khách Lệ Oanh khai nhận giấy xác nhận nhân thân nói trên do một người bạn tên Nhật làm cho để cầm lên sân bay làm thủ tục.
Hành khách này sau đó đã bị giữ lại kiểm tra, hãng hàng không từ chối vận chuyển. Sau khi làm việc với an ninh sân bay và đại diện cảng vụ, hành khách nhận hành vi trên là sai với nội quy sân bay, đồng thời cam kết không tái phạm.
Ngày 16.9, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương đã ký quyết định xử phạt hành khách Oanh với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.