Phát triển các nguồn điện mới

02/10/2015 05:00 GMT+7

Ngày 1.10, Hội Thủy điện vừa và nhỏ - Năng lượng xanh (VHGS), một tổ chức hội trực thuộc Hiệp hội Năng lượng VN, đã ra mắt tại Hà Nội. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN phát biểu, năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn dần nên các nước trên thế giới cũng như VN cần phải tìm nguồn năng lượng khác.

Ngày 1.10, Hội Thủy điện vừa và nhỏ - Năng lượng xanh (VHGS), một tổ chức hội trực thuộc Hiệp hội Năng lượng VN, đã ra mắt tại Hà Nội. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN phát biểu, năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn dần nên các nước trên thế giới cũng như VN cần phải tìm nguồn năng lượng khác.

“Hiện nay, thế giới đang khuyến khích hạn chế phát triển điện than vì những tác hại của nó đến con người và môi trường sống. Tại Mỹ, đến nay đã dừng hẳn việc xây dựng thêm nhà máy điện than. Tại một số quốc gia khác, Chính phủ đang tìm kiếm và định hướng phát triển nguồn năng lượng thay thế”, ông Ngãi nói.
Theo ông Ngãi, hiện nay, theo Quy hoạch phát triển điện VII, nguồn điện từ than dự kiến chiếm khoảng 50% tổng nguồn điện tương lai. “Về mục tiêu phát triển này có lẽ cần phải xem xét lại dựa trên tính toán hiệu quả kinh tế, giá thành cũng như những tác động môi trường”, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN tuyên bố.
Ông Trần Viết Ngãi cho rằng việc Hội Thủy điện vừa và nhỏ - Năng lượng xanh ra đời, không chỉ có các thành viên hoạt động trong lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ, mà hội sẽ thúc đẩy thành viên hội nghiên cứu và đầu tư các phương án phát triển nguồn năng lượng xanh như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, địa nhiệt, thủy triều...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.