Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc

05/05/2016 06:03 GMT+7

Tổng bí thư nhấn mạnh, Khánh Hòa cần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải nam Trung bộ, ngày 4.5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng bí thư đánh giá cao những kết quả Khánh Hòa đạt được trên các lĩnh vực. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn duy trì tốc độ phát triển nhanh, GDP tăng 6,8%, thu ngân sách nhà nước đạt 13.000 tỉ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,81%...
Tổng bí thư cũng lưu ý mặc dù Khánh Hòa đạt tốc độ phát triển khá nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chưa thể bằng lòng; yêu cầu, đòi hỏi, mong muốn đối với Khánh Hòa còn cao hơn. Tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện cho tốt 4 chương trình kinh tế - xã hội, 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, chăm lo phát triển phía tây, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, không chạy theo chiều rộng, dàn trải, mà phải có trọng tâm, trọng điểm. Để phát triển du lịch, Khánh Hòa cần quan tâm xây dựng môi trường thân thiện, xây dựng con người văn minh, duyên dáng, lịch thiệp, có nét văn hóa riêng, bản sắc riêng.
Tổng bí thư nhấn mạnh, Khánh Hòa cần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, muốn phát triển du lịch thì phải ổn định. Cùng với quan tâm chăm lo phát triển kinh tế biển, cần kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có huyện đảo Trường Sa.
Sáng cùng ngày, Tổng bí thư đã đến thăm, làm việc tại xã Diên Điền, H.Diên Khánh, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thăm, tặng quà hai gia đình chính sách là Đặng Đức Lý và Nguyễn Xuân Bổ, hai gia đình nghèo Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Coi. Tổng bí thư cũng đã đến thăm, động viên các công nhân, kỹ sư đang làm việc trên công trường xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.